Kết quả tìm kiếm cho "Xóa đói giảm nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1212
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp (DN) lao đao do khủng hoảng kinh tế, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang vẫn vững vàng vượt sóng, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho hàng ngàn lao động. Ít ai biết rằng, phía sau những dây chuyền nhịp nhàng, những con số tăng trưởng ấn tượng ấy là sự lãnh đạo chặt chẽ, linh hoạt và đồng hành sát sao của chi bộ, hạt nhân chính trị trong toàn bộ hoạt động của DN.
Gắn bó mật thiết với Nhân dân không chỉ là phương châm hành động, mà còn là động lực để đội ngũ đảng viên ở phường Hà Tiên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Mô hình đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình đã giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng.
Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên là điểm kết nối giao thương quan trọng và hợp tác đối ngoại biên phòng giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Nhận thức rõ vai trò đó, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nghiệp vụ, góp phần giữ vững “cánh cửa hội nhập” trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo cáo công bố ngày 5/7 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Ấn Độ đã đạt được một thành tựu đáng chú ý khi trở thành quốc gia có mức độ bình đẳng cao thứ 4 trên toàn cầu, chỉ đứng sau Slovakia, Slovenia và Belarus.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, trưa 5/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.
Thủ tướng đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát; các công trình, dự án quan trọng quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Sau hợp nhất tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đến nay mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng đã đi vào nề nếp. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
Chiều 2/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính, các nội dung liên quan đến chính sách thuế đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang triển khai nhiều đề án cải cách trong lĩnh vựcthuế để hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm công bằng, minh bạch, phù hợp thực tiễn.
Chiều 2/7, tại Họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết hộ kinh doanh sẽ được phân loại theo 4 nhóm doanh thu sau khi bỏ thuế khoán từ năm 2026 nhau nhằm minh bạch hóa nghĩa vụ tài chính, tạo công bằng giữa các thành phần kinh tế.
Tháng 5/2021, Tôi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách rất nặng nề. Hơn 4 năm công tác, Tôi đã cống hiến tất cả nhiệt huyết và tấm lòng của mình với mong muốn quê hương An Giang ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
6 tháng đầu năm 2025, Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, nhằm giúp cán bộ, hội viên, nông dân ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất, cùng hướng đến sự kiện tỉnh An Giang mới chính thức vận hành.